ANTĐ - Bị người giúp việc tố cáo hiếp dâm, nhưng Chin Swee Chung thanh minh rằng vụ việc là một sự đồng thuận, trang Asiaone vừa đưa tin.
ANTĐ - Ngày 11-5, các nguồn tin từ cơ quan lâ%3ḅp pháp Myanmar cho hay, quốc hô%3ḅi nước này đã phê chuẩn viê%3ḅc ký thỏa thuâ%3ḅn tăng cường hợp tác quân sự với Nga do bô%3ḅ quốc phòng đê%3ḅ trình.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi vừa trở thành Cố vấn nhà nước, sau khi dự luật bổ nhiệm vị trí này được Tổng thống U Htin Kyaw ký ban hành vào hôm 6-4.
ANTĐ - Ngày 5-4, Quốc hội Liên bang Myanmar đã phê chuẩn hai bộ trưởng mới theo đề xuất của Tổng thống Htin Kyaw để thay thế 2 trong số 4 chức bộ trưởng bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.
ANTĐ - Ngày 18-3, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than cho biết, tổng thống mới được bầu Htin Kyaw có kế hoạch sẽ hủy bỏ 15 trên tổng số 36 bộ hiện tại.
ANTĐ - Ngày 15-3, Quốc hội Myanmar đã bầu giáo sư đại học U Htin Kyaw thuộc đảng Liên đoàn Dân chủ Quốc gia (NLD), do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, làm tổng thống mới với số phiếu cao nhất.
ANTĐ - Một bạn học cũ của bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) đã được đề cử làm ứng viên Tổng thống Myanmar, chấm dứt nhiều tuần suy đoán về việc bà Aung San Suu Kyi sẽ đảm nhiệm vai trò này.
ANTĐ - Ngày 11-11-2015, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar tuyên bố, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hôm 8-11, đồng thời tái cử vào Hạ viện trong nhiệm kỳ tới.
ANTĐ - Ngày 26-7, tờ Thời báo kinh tế Ấn Độ đưa tin, Myanmar đã triển khai thêm một lữ đoàn gồm khoảng 6.000 sỹ quan và binh lính tới biên giới với Ấn Độ, dường như là nhằm ngăn chặn thêm bất kỳ cuộc tấn công nào của quân đội Ấn Độ sang biên giới của họ.
ANTĐ -Trong tuần qua, khoảng 3.000 người di cư Hồi giáo Rohingya và Bangladesh đã được cập bến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Sau hàng tháng trời ròng rã lênh đênh trên biển, họ đang được trú ẩn tại các trung tâm tị nạn, chờ đợi một quyết định từ các nhà chức trách cho số phận di dân của mình.
ANTĐ -Trên những con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm người Hồi giáo Rohingya (của Myanmar) và người Bangladesh phải chịu cảnh đói khát, thiếu thốn và chen chúc trong những khoảng không gian chật chội, bẩn thỉu… chưa hết, khi hướng thuyền vào bờ, họ lại bị hải quân một số nước xua đuổi quay trở ra biển.