Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả tàu lặn thu giữ ở Biển Đông

ANTD.VN - Lầu Năm Góc đã yêu cầu Trung Quốc trả lại một tàu lặn không người lái của hải quân Mỹ bị thu giữ trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. 

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, một tàu hải quân Trung Quốc đã thu giữ trái phép tàu lặn không người lái này hôm 15-12 trong lúc USNS Bowditch - một tàu khảo sát của hải quân Mỹ, đang thu hồi nó trong một hoạt động thường lệ tại khu vực cách Vịnh Subic của Philippines 50 hải lý về phía Tây Bắc.

“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc trả lại thiết bị ngay lập tức, và tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của nước này theo luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết trong một tuyên bố ngày 16-12. Mỹ đã trao công hàm ngoại giao chính thức và yêu cầu trao trả thiết bị trên.