- "Nga quá mạnh mẽ" khiến nước Mỹ bá chủ trở nên "run sợ"
- Mỹ từ chối tiếp Thủ tướng Nga để thảo luận về tình hình Syria
- Mỹ lại chọc giận nước Nga
Trực thăng tấn công Apache của Mỹ
Tổng thống Mỹ, Obama không hề muốn đổ quân vào khu vực Trung Đông, nhưng chính quyền của ông hiện đang bị sức ép quá lớn từ nhiều phía. Đặc biệt là tháng 5 vừa qua, thành phố Ramadi của Iraq rơi vào tay của IS và kế hoạch huấn luyện phe đối lập của Washington đã bị thất bại. Đây chính là lý do khiến Nhà Trắng buộc phải cân nhắc các biện pháp tiếp theo.
Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, bất kể sự lựa chọn nào lúc này đều phải phù hợp với yêu cầu hành động quân sự có hạn và cụ thể tại Iraq và Syria. Một quan chức khác cho biết thêm, hiện nay có thể sẽ lựa chọn phương án điều động một lực lượng đặc nhiệm với số lượng ít đến Syria để cố vấn và thông báo các cuộc không kích của Mỹ vào từng thời điểm thích hợp cho phe đối lập ôn hoà.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tập luyện
Ngoài ra, có thể Mỹ sẽ điều động máy bay trực thăng tấn công Apache đến Iraq để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang nước này giành lại lãnh thổ của mình từ tay IS. Từ các phương án này cho thấy, Washington hầu như không muốn triển khai bộ binh để trực tiếp tham gia chiến đấu dưới mặt đất. Hơn nữa, tính đến thời điểm này, Tổng thống Mỹ vẫn loại trừ khả năng đưa bộ binh đến khu vực chiến sự này.