Mỹ và Philippines diễn tập chung Balikatan

ANTĐ - Australia, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Balikatan-2013” được tổ chức tại Philippines vào tháng 4 tới cùng với nước chủ nhà và Mỹ.
Mỹ và Philippines diễn tập chung Balikatan ảnh 1
Lực lượng Mỹ và Philippines tại cuộc diễn tập “Balikantan-2012”


Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, ông Arnulfo Marcelo Burgos cho biết, cuộc diễn tập chung “Balikatan-2013”, sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17-4. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, các nước sẽ tham gia thảo luận trong Hội nghị bàn tròn đa quốc gia về an ninh hàng hải.
Tuy nhiên, ngoài Philippines và Mỹ, 6 nước này còn lại sẽ không được tham dự trong các khoa mục diễn tập thực tế, bởi phần này được giới hạn chỉ cho lực lượng của Philippines và Mỹ, ông Burgos cho biết thêm.
“Các cuộc thảo luận bàn tròn sẽ xác định cụ thể hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động cứu trợ thiên tai trong vùng biển quốc tế, với mật độ thông thương cao và gây dựng niềm tin đáp giữa các đối tác đa quốc gia”, ông Burgos nói.
“Sự kiện này sẽ là một trong những điểm nhấn của cuộc diễn tập năm nay, trong đó hơn 8.000 binh sĩ của lực lượng vũ trang Philippines và quân đội Mỹ sẽ tham dự”, ông cho biết.
Ông Burgos nói rằng cuộc diễn tập thường niên mang tên “Balikatan” là nhằm tìm cách “thúc đẩy hơn nữa và tăng cường quan hệ hữu nghị hiện nay”, giữa hai nước và “duy trì an ninh và ổn định của khu vực trong tương lai gần”.