- Mỹ rục rịch đánh thuế 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc
- Đối đầu thương mại với Mỹ, Trung Quốc muốn hợp tác với châu Âu
- Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khó đi đến hồi kết

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải)
Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán cấp trung sẽ được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào tuần này và có thể mở đường cho các vòng đàm phán tiếp theo để giải quyết những bất đồng thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ song phương mà còn tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, một phái đoàn Trung Quốc gồm 9 thành viên do Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu sẽ có cuộc gặp với các đại diện Mỹ do Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế David Malpass dẫn đầu vào ngày 22 và 23-8 tới.
Đây được cho là động thái tích cực trong những nỗ lực giữa 2 bên nhằm giải quyết căng thẳng thương mại trong thời gian qua. Giới chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đang muốn nhanh chóng hòa giải không muốn cuộc xung đột thương mại này kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch muốn xây dựng Trung Quốc thành một siêu cường quốc trên thế giới của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, hiện phía Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Trung Quốc trong cách giải quyết xung đột thương mại lần này.
Bộ Tài chính và Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ đã có những động thái hạ nhiệt với Trung Quốc, tuy nhiên văn phòng đại diện thương mại Mỹ phụ trách thuế quan lại muốn trì hoãn tiến trình đàm phán bởi các khoản thuế bổ sung sẽ mang lại lợi nhuận lớn về cho Mỹ. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới, và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Buenos Aires (Argentina) vào cuối tháng 11.