Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

ANTĐ -Theo Tân Hoa Xã, mới đây, trong cuộc đối thoại chiến lược song phương giữa Mỹ và Ba Lan tại thủ đô Vác-sa-va, với sự tham dự của bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, và người đồng cấp Ba Lan, ông Boguslaw Winid, phía Mỹ đã khẳng định sẽ thực hiện giai đoạn 3 của việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Ba Lan.
Bà Sherman khẳng định, Mỹ và Ba Lan là đối tác thân thiết của nhau và sự hợp tác song phương mang tầm chiến lược. Tại phiên đối thoại này, hai bên tiếp tục trao đổi về việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như về một số vấn đề hợp tác liên quan đến lĩnh vực chính trị và quân sự giữa hai quốc gia.
Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan ảnh 1
Bà Wendy Sherman và ông Boguslaw Winid tại cuộc họp báo sau đối thoại

Bà Sherman khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành giai đoạn ba của việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời đã gửi thông báo về sự điều chỉnh trong giai đoạn thứ tư đến Bộ Ngoại giao Ba Lan. Mỹ vẫn sẽ ưu tiên bố trí các loại tên lửa đánh chặn mới trên lãnh thổ Ba Lan và đưa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ghép vào hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ triển khai và hoàn thiện tại Ba Lan. Bà đồng thời nhấn mạnh đây hoàn toàn là quyết định từ phía Mỹ và không chịu bất kỳ áp lực nào từ phía Nga. Mỹ sẽ vừa phải bảo vệ an ninh lãnh thổ của của mình, vừa phải bảo vệ an ninh cho các đồng minh trong NATO.

Tên lửa Patriot của Mỹ tại một căn cứ ở thị trấn Morag của Ba Lan

Trước đó, ông John Kerry, tân Ngoại trưởng Mỹ, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Radoslaw Sikorski, đã thông báo về sự thay đổi trong việc thực thi giai đoạn thứ tư của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng khẳng định, tất cả mọi vấn đề trong xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan sẽ được thực thi theo thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước này. Ông cho rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tai Ba Lan sẽ có vai trò quan trọng giúp cải thiện tình hình an ninh của thế giới.