- Nhóm tàu tác chiến Mỹ do USS Carl Vinson dẫn đầu rời biển Nhật Bản
- Cô gái "bán dâm" cho 30 cảnh sát Mỹ nhận được 1 triệu USD tiền bồi thường
- Bất ngờ trước việc "nhập khẩu" tù nhân để lấp đầy các phòng giam
Mỹ đã nỗ lực làm chậm lại chương trình phát triển tên lửa và vũ khí của Bình Nhưỡng bằng việc sử dụng các lệnh trừng phạt quốc tế và đơn phương như cách để hạn chế ngân sách cho chính phủ và quân đội Triều Tiên.
Những lệnh trừng phạt này chủ yếu là đóng băng tài sản của cá nhân và công ty có liên quan đến Triều Tiên, cũng như ngăn cản người Mỹ làm ăn với họ.

Mỹ tiếp tục trừng phạt những công ty liên quan đến Triều Tiên
Theo thông báo mới từ Bộ Tài chính Mỹ, nước này sẽ đưa vào danh sách trừng phạt công ty Ardis-Bearings Llc có trụ sở tại Moscow và giám đốc của doanh nghiệp này, Igor Aleksandrovich Michurin vì phục vụ như một nhà cung cấp cho một công ty thương mại Triều Tiên có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.
Một doanh nghiệp khác của Nga cũng bị ảnh hưởng là Independent Petroleum Co và các chi nhánh do đã vận chuyển các sản phẩm làm từ xăng của Triều Tiên trị giá 1 triệu USD.
Đáng chú ý, Công ty công nghiệp kẽm Triều Tiên và Trung tâm máy tính Triều Tiên cũng sẽ bị cấm vận do Mỹ cho rằng, những tổ chức này đang giúp cho Bình Nhưỡng thu được nhiều ngoại tệ qua các chi nhánh ở Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Syria và Trung Đông.
Vào hồi tháng 3-2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt một lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Triều Tiên, trong đó cho phép đưa vào danh sách đen mọi cá nhân hoặc tổ chức nào trên thế giới bị phát hiện có quan hệ với ngành vận tải, tài chính và khai mỏ của Triều Tiên.