Cô gái "bán dâm" cho 30 cảnh sát Mỹ nhận được 1 triệu USD tiền bồi thường

ANTD.VN - Cô gái 19 tuổi - trung tâm của vụ bê bối tình dục có liên quan đến khoảng 30 sĩ quan cảnh sát thành phố Oakland, bang Califonia, Mỹ vừa nhận được số tiền gần 1 triệu đô la sau khi thắng kiện.

Jasmin Abuslin, 19 tuổi là con gái của một nhân viên cảnh sát trong thành phố Oakland, tiếc rằng cô gái tuổi teen này lại làm việc như một gái mại dâm từ khi 16 tuổi và ngủ với hàng chục nhân viên an ninh trong nhiều năm trời.

Vụ việc chấn động chỉ được khui ra vào năm 2016, sau khi Jasmin liên tục chia sẻ các cáo buộc của cô trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó, một sĩ quan cảnh sát đã tự tử và Jasmin cũng xác nhận, đó là một trong những người từng qua đêm với mình.

Jasmin từng ngủ với khoảng 30 viên cảnh sát trong 3 năm, khi cô chưa đủ tuổi vị thành niên

Jasmin cho biết, cô bán dâm dưới tên gọi Celeste Guap và được một số cảnh sát trả tiền sau những cuộc gặp gỡ riêng tư của họ. Trong 3 năm, Jasmin đã ngủ với khoảng 30 nhân viên cảnh sát, trong đó chỉ có 3 người đã trả tiền mặt cho Jasmin, còn lại họ dùng thức ăn để mua chuộc cô gái trẻ.

Jasmin xuất hiện trước tòa tháng 9-2016

Trong những lời cáo buộc của mình, Jasmin nói rằng cô thường xuyên gặp họ trong khách sạn, đôi khi quan hệ tình dục ngay trên xe tuần tra. Thậm chí, một vài người còn “dắt mối”, khuyến khích cô ăn mặc thật khêu gợi để làm công việc đó nhiều hơn và sẵn sàng chỉ cho cô các điểm nóng về mại dâm để tránh bị bắt giữ. Một vài người khác còn đề nghị được đưa cô gái trẻ đến bệnh viện để cai nghiện ma túy.

Cảnh sát Brendan O'Brien - người đã tự tử năm 2015, sau khi Jasmin đe dọa sẽ tố giác anh ta từng qua đêm với cô

Vào tháng 8-2016, một viên cảnh sát có tên Richmond đã lái xe đưa Jasmin đến sân bay để cô bay đến Florida cai nghiện. Cô bị cảnh sát bắt 3 ngày sau đó vì sử dụng ma túy. Trong cùng thời điểm này, Jasmin cũng đệ đơn lên tòa án chống lại những nhân viên cảnh sát từng quan hệ tình dục với mình.

Luật sư của Jasmin đã mô tả những gì cô gái trẻ phải chịu đựng không khác gì “một nô lệ tình dục thời hiện đại”. Jasmin đã yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 66 triệu USD.

Viên cảnh sát Dan Black đã quan hệ tình dục với cô gái khi cô 17 tuổi tại nhà riêng 

 Vụ bê bối tình dục đáng xấu hổ này bị phanh phui khiến Sở cảnh sát thành phố Oakland chao đảo. Ít nhất 7 sĩ quan đã nghỉ hưu và vẫn đương sự bị kỷ luật.

Hôm 31-5, Jasmin đã được nhận số tiền bồi thường 989.000USD từ tòa án trong bang. Trong một tuyên bố, người đứng đầu sở cảnh sát thành phố Oakland Rebecca Kaplan cho biết: “Đã đến lúc trả lại sự trong sạch cho cô gái trẻ để cô ấy có thể làm lại cuộc đời. Hơn nữa, qua vụ việc này, chúng tôi cũng cần xem xét lại cách tuyển dụng và đào tạo các nhân viên cảnh sát của mình”.