Mỹ thông qua dự luật bảo mật thư điện tử

ANTĐ - Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật bảo mật thư điện tử cá nhân. Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ cho biết, dự luật mới quy định trong quá trình điều tra cảnh sát phải có trát của tòa mới được yêu cầu một bên thứ ba cung cấp các nội dung trao đổi trong hộp thư điện tử cá nhân của đối tượng bị điều tra, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng phải thông báo cho chủ nhân hộp thư điện tử khi khóa hộp thư và gửi cho người này một bản sao quyết định đó. Dự luật này được thông qua chỉ vài tuần sau vụ bê bối tình ái của cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus bị phanh phui khi người tình của ông này đã gửi thư điện tử đe dọa một người quen của ông.