- Mỹ-NATO đe dọa, Nga chuẩn bị ra sắc lệnh “Sẵn sàng thời chiến“
- Ấn Độ nhận chiếc máy bay săn ngầm P-8I thứ 6 của Mỹ
- Pháp phải bồi thường bao nhiêu nếu hợp đồng tàu Mistral bị hủy bỏ?
“Binh lính Mỹ sẽ đến các nước thuộc khu vực đông Âu để tập luyện và quay trở về sau một thời gian. Tuy nhiên, các thiết bị quân sự sẽ ở lại”, tướng Hodges trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Mỹ sẽ nâng số xe tăng của mình tại đông Âu lên con số 150 vào năm sau
Động thái này là một phần của chiến dịch "Quyết tâm Thái Bình Dương”, nhằm đảm bảo an toàn cho các đồng minh của Mỹ ở gần Nga, hãng tin RT cho hay. Quân đội Mỹ cũng sẽ tập trận chung cùng các nước thành viên và đồng minh của NATO.
Kể từ mùa thu năm nay, Mỹ đã đặt 50 xe tăng M1 Abram và phương tiện bọc thép M2A3 ở Latvia và Ba Lan. Hiện Mỹ đang có kế hoạch triển khai thêm 100 xe tăng khác đến Đức để tập trận chung với các đối tác của mình, ông Hodges cho hay.
“Chúng tôi đang tính đến việc phân bổ các phương tiện này thành nhiều nhóm nhỏ và triển khai tới các khu vực khác nhau như vùng Baltics, Ba Lan, Romania, Bulgari…”, ông Hodges nói thêm.
Đầu năm nay, khoảng 600 binh lính Mỹ đã được điều động đến thị trấn Malbork của Ba Lan, trong khi Mỹ cũng có khoảng 29.000 binh sĩ đóng quân lâu dài tại Đức, Ý và Bỉ. Ngoài ra, nhiều thành viên NATO cũng đang kêu gọi Lầu Năm Góc cử thêm quân đến đông Âu nhằm đề phòng với “sự hung hăng” của Nga tại khu vực này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từng lên tiếng khẳng định rằng việc NATO mở rộng về đông Âu chỉ làm nguy hại đến an ninh châu Âu.