- Syria: Đụng độ dữ dội ở Damascus sau khi phiến quân bất ngờ tấn công quân đội
- Mỹ ra 'tối hậu thư' cho Nga trong vấn đề Syria
- Iran thừa nhận dùng UAV không kích tại Syria

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm với Nga ở Syria, Mỹ đã tính tới phương án hành động quân sự chống Damascus - Moscow
Trước đó, chính Nga và Mỹ là những nước hậu thuẫn cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng bị phá vỡ, khi Mỹ không kích lực lượng quân đội chính phủ Syria, trong khi Moscow và Damascus tiến công dồn dập vào các vị trí của phiến quân đối lập, bên cạnh việc nã đạn vào IS.
Những diễn biến trên đã khiến mối quan hệ Mỹ - Nga trở nên vô cùng căng thẳng, và hủy hoại mọi hy vọng giải quyết bằng con đường ngoại giao giữa 2 nước đối với một loạt vấn đề quốc tế quan trọng, như tại Trung Đông, Ukraine và đảm bảo an ninh mạng.
Trong bối cảnh sự căng thẳng lên gần đỉnh điểm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời đe dọa dừng mọi hợp tác song phương với Nga tại Syria – một “tối hậu thư” mà Washington chưa từng sử dụng trước Moscow.
Song song với đó, các cố vấn viên của chính quyền Washington được cho là đã tính tới các phương án can thiệp quân sự tại Syria, để bảo vệ cho lực lượng phiến quân mà họ chống lưng. Nếu điều này xảy ra, nghĩa là Mỹ có thể đối đầu quân sự với liên minh Nga – Syria.
Tất nhiên, hiện nay Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn được cho là quan điểm phản đối dùng vũ lực đối với chính quyền Damascus.