Mỹ ra sức phản đối cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea

ANTĐ - Ngày 16-3, Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Crimea, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cuộc trưng cầu dân ý tại nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine này đã vi phạm hiến pháp Ukraine và được tiến hành "dưới sự đe dọa can thiệp quân sự của Nga", Nhà Trắng cho biết sau cuộc cuộc điện đàm.

Cuộc trưng cầu dân ý, mà theo kết quả sơ bộ có tới 95,5% người dân Crimea bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga, "sẽ không bao giờ được Mỹ và cộng đồng quốc tế công nhận", ông Obama nói.

Ông còn nói với Tổng thống Putin rằng "hành động của Nga đã vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và, cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga về những hành động này".

Người dân Crimea nhảy múa ăn mừng sau khi bỏ phiếu

Ngược lại, ông Putin nói với ông Obama rằng cuộc bỏ phiếu hôm chủ nhật của Crimea hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó trong ngày, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc điện đàm rằng Nga sẽ "tôn trọng sự lựa chọn" của người dân Crimea.

Washington và các đồng minh đã kêu gọi Moscow rút quân khỏi các căn cứ ở Crimea để cho phép các giám sát viên quốc tế vào Crimea và mở cửa đối thoại với chính phủ Ukraine.

Ông Obama khẳng định rằng "giải pháp ngoại giao sẽ không thể đạt được trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine và các cuộc diễn tập quy mô lớn của Nga dọc biên giới Ukraine chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng".

Điện Kremlin cho rằng, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục phối hợp với nhau để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.