“Mỹ nhân kế” trong gián điệp công nghệ

ANTĐ - Các giám đốc điều hành và nhân viên của ít nhất 5 công ty công nghệ cao hàng đầu Nhật Bản đã trúng bẫy “mỹ nhân kế” do các tiếp viên Trung Quốc tại một quán bar ở thành phố Kyoto giăng ra. 

Theo tạp chí Shukan Jitsuwa của Nhật, quán bar này nằm ở khu vực Higashiyama thu phí vào cửa là 20.000 yên, tuyển 8 nữ tiếp viên chuyên rót rượu và tiếp chuyện khách hàng. Các tiếp viên dùng rượu và sắc đẹp để những vị khách trên tiết lộ về các công nghệ mới của công ty họ cũng như những chiến lược xâm nhập thị trường Trung Quốc. Các tiếp viên cũng sẵn sàng qua đêm và tham gia vào các bữa tiệc tình dục để khai thác thêm thông tin.

Sau khi cảnh sát điều tra quán bar này, những phụ nữ trên đã nhanh chóng rời đi và có thể tiếp tục thực hiện hoạt động gián điệp tại Nhật Bản.