Mỹ nghiên cứu chế tạo trực thăng siêu tốc "X-plane"

ANTĐ - Theo tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ cho biết, Cục nghiên cứu các dự án cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ, gần đây đã đưa ra "Chương trình nghiên cứu phát triển máy bay X (X-plane program). 

"Chương trình nghiên cứu phát triển máy bay X (X-plane program) được triển khai nhằm phá vỡ các khái niệm truyền thống, chế tạo một loại máy bay thế hệ mới, kết hợp những ưu điểm của máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng.

Theo bài báo, Cục nghiên cứu các dự án cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (Defense Advanced Research Projects Agency-DARPA) đã bắt đầu khởi động chương trình phát triển loại máy bay này. X-plane có tốc độ bay thiết kế đạt 350 dặm/giờ (khoảng 563 km/giờ), trọng tải 12.000 pound (5443 kg).

Có nhiều công ty sẽ tham gia vào giai đoạn đầu của dự án, sau khi mô hình máy bay hoàn thành sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này được dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2015, việc lựa chọn nhà sản xuất cuối cùng sẽ được thẩm định rất kỹ lưỡng.

Nhà sản xuất máy bay không người lái nổi tiếng - Công ty công nghệ máy bay Aurora sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư 14 triệu USD để xây dựng mô hình máy bay đúng với yêu cầu thiết kế.

Các công ty khác sẽ tham dự vào chương trình chế tạo máy bay cánh quạt nghiêng của Công ty Boeing. Nó có 2 cánh thăng bằng cố định với thân máy bay, mỗi cánh sẽ được lắp đặt các cánh quạt của hệ thống động lực.

Công ty công nghệ máy bay Aurora là một công ty thiết kế máy bay hàng đầu của Mỹ, một trong những hạng mục nghiên cứu hàng đầu của nó là thiết kế một loại máy bay có thể lưu không vài ngày, thậm chí là vài năm.

Tuy người phụ trách chương trình này của DARPA tràn đầy tự tin, nhưng có thể khẳng định là chương trình phát triển X-plane sẽ gặp rất nhiều thách thức và mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu thành công, ngành công nghiệp hàng không sẽ được hưởng lợi rất nhiều.