- Mỹ chạy đua thử nghiệm tên lửa mới, có thể nhằm ứng phó với Trung Quốc
- Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ kế hoạch triển khai tên lửa
- Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động nào vi phạm hiệp ước INF của Mỹ

Mỹ thử nghiệm tên lửa Tomahawk trên đảo San Nicolas
Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Nga và Trung Quốc sau khi Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Việc phát triển loại tên lửa này bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vừa hết hiệu lực ngày 2-8.
Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy đổ trách nhiệm cho Washington về việc hiệp ước INF chấm dứt, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong khi đó, Quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Jonathan Cohen nói rằng, Nga đã cố tình vi phạm hiệp ước và triển khai nhiều tiểu đoàn tên lửa hành trình phóng từ mặt đất.
Ông Cohen cho biết, Mỹ đang thực thi các biện pháp cần thiết để đối phó với những nguy cơ dấy lên bởi các lực lượng tên lửa tầm trung mà Nga và Trung Quốc triển khai với số lượng lớn hơn rất nhiều.