Mỹ-NATO tăng quân, xiết chặt vòng vây quanh biên giới nước Nga

ANTĐ - Ngày 1-4, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố sẽ ngừng "toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự trên thực tế" với Nga để phản đối nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Tại một phiên họp cùng ngày tại Brussels, Bỉ, ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO còn yêu cầu các nhà hoạch định chính sách quân sự soạn thảo các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở vùng Baltic giáp với Nga.

Theo một quan chức của khối này, các biện pháp này có thể bao gồm triển khai binh lính và trang thiết bị quân sự tới các nước đồng minh Đông Âu, tổ chức thêm các cuộc diễn tập quân sự, đảm bảo lực lượng phản ứng nhanh của NATO có thể triển khai nhanh hơn và nghiên cứu lại các kế hoạch quân sự nội khối. Trong một tuyên bố, được đưa ra sau cuộc họp đầu tiên kể từ khi sáp nhập Crimea, ngoại trưởng liên minh quân sự NATO đã hối thúc Nga "ngay lập tức có những bước đi để trở lại tuân thủ luật pháp quốc tế."

Tổng thư ký NATO khẳng định trong một cuộc họp báo rằng: “Hôm nay, chúng tôi sẽ đình chỉ mọi hợp tác thực tế với Nga, cả quân sự và dân sự”. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách quân sự sẽ đưa ra những đề xuất chi tiết trong những tuần tới.

Mỹ đã điều động thêm quân đến các quốc gia thuộc Liên Xô cũ

Nhưng ông hy vọng sự hợp tác của hai bên tại Afghanistan, về huấn luyện chống buôn bán thuốc phiện, bảo dưỡng máy bay trực thăng của không quân Afghanistan… sẽ tiếp tục được duy trì. Các cuộc tiếp xúc giữa Brussels và Nga ở cấp đại sứ hoặc cao hơn cũng có thể được tiếp tục, nên cả hai bên có thể thảo luận các biện pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng này.

Trước đó, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã phản ứng với cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng việc đề xuất triển khai thêm máy bay chiến đấu tham gia sứ mệnh tuần tra định kỳ của NATO trên bầu trời các quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường cuộc diễn tập huấn luyện đã được lên kế hoạch trước đó với không quân Ba Lan.

Cùng với việc cắt đứt quan hệ quân sự với Nga, đại diện của Kiev và khối liên minh quân sự bắc Đại Tây Dương đã thảo luận khả năng đưa các chuyên gia đào tạo quân sự của mình tới Ukraine để đào tạo cho lực lượng dân quân tự vệ của nước này và tăng cường hợp tác trong các chương trình khác nhằm giúp hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Ukraine.

“Chúng tôi đã thảo luận khả năng gửi những nhóm chuyên gia tới Kiev nhằm đào tạo các nhóm lực lượng dân quân dân sự”, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Deshchitsa cho biết hôm 1-4 sau một cuộc họp của Ủy ban NATO-Ukraine. Các nước thành viên NATO sẽ cử các chuyên gia tới Kiev vào tuần tới để thảo luận xem nước này cần những gì.

Một phiên họp của NATO

Trong khi đó, cùng ngày một quan chức quân sự Mỹ cho biết, tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, kiêm tư lệnh tối cao NATO, tướng Philip Breedlove, đang cân nhắc triển khai một tàu chiến Mỹ tới biển Đen và tăng cường các cuộc diễn tập theo dự kiến của Brussels nhằm đối phó với Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Romania Traian Basescu cho biết, Mỹ đã đề nghị nước này cho phép tăng quân đóng tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Constanta bên bờ biển Đen lên 1.500 binh lính so với 1.000 quân hiện tại.

Căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu đang được sử dụng như bàn đạp tiếp vận cho quân đội Mỹ ở Afghanistan. Mỹ đã sử dụng cơ sở này từ khi bắt đầu quá trình mở rộng NATO năm 1999.