Mỹ muốn đề nghị Nga kéo dài Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược

ANTĐ - Truyền thông Mỹ vừa cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lên kế hoạch đề nghị Nga kéo dài thời hạn thực thi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (còn được gọi là “Hiệp ước New START”).

Tổng thống Mỹ đương nhiệm không muốn người kế nhiệm "phá" hiệp ước về vũ khí hạt nhân đã ký kết với Nga

Cụ thể hơn, với việc kéo dài thời hạn của Hiệp ước New START, ông chủ Nhà Trắng muốn đảm bảo rằng, sau khi ông rời nhiệm sở, chính quyền kế nhiệm ông sẽ không làm gián đoạn quá trình cắt giảm triển khai vũ khí hạt nhân.

Theo phân tích của báo giới Mỹ, kế hoạch về Hiệp ước New START đã thể hiện được quyết tâm của Tổng thống Obama trong những tháng cuối cùng làm ông chủ Nhà Trắng, để thực hiện những lời hứa thúc đẩy chương trình hạt nhân của Mỹ như những gì ông đã nói trong chiến dịch tranh cử trước đây.

Hiệp ước trên có tên chính thức là “Các biện pháp để giảm và giới hạn nhiều hơn các loại vũ khí tấn công chiến lược”, được Nga và Mỹ ký kết vào tháng 4-2010 tại Prague, và có hiệu lực từ ngày 5-2-2011.

Thời hạn của hiệp ước này là 10 năm, cho tới năm 2021, trừ khi có thỏa thuận thay thế về sau.

Theo quy định của hiệp ước, các bên tham gia phải giảm và giới hạn số lượng vũ khí tấn công chiến lược đã triển khai và không triển khai. Hiệp ước cũng quy định các bên có thể đồng ý mở rộng thêm thời hạn thực hiện, nhưng không quá 5 năm.