Mỹ mua 1.300 xe thiết giáp cho lực lượng tác chiến đặc biệt

ANTĐ - Ngày 22-8, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Không quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn General Dynamics, một hợp đồng trị giá ít nhất 562 triệu USD, cho chương trình Xe thiết giáp cơ động mặt đất 1.1 (GMV).

Trước đó, bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt cho rằng, họ muốn mua 1.297 chiếc GMV, để thay thế cho 1.072 chiếc xe thiết giáp mặt đất Humvee hiện có.

Hồi tháng 5, Defencenews đưa tin, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ có kế hoạch chi khoảng 24 triệu USD, mua 101 chiếc xe đầu tiên trong chương trình này, trong năm tài khóa 2014, tương đương 245.000 USD mỗi chiếc.

Theo yêu cầu, xe GMV phải có trọng lượng dưới 7000 pao (tương đương khoảng 3,2 tấn), có thể chở được 7 người và có thể vận chuyển được bằng máy bay trực thăng M/CH-47 Chinook.

Xe thiết giáp của lực lượng đặc biệt Mỹ

Trong thông báo trao thầu này, chính phủ Mỹ cho biết, họ có kế hoạch chi khoảng 14 triệu USD đã được phân bổ trong ngân sách, năm tài khóa 2012 và 2013 để nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá xe GMV.

Theo kế hoạch, việc bàn giao tất cả các xe GMV này ​​sẽ được hoàn thành vào tháng 9-2020.

Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ cũng cho rằng, họ đang tìm mua một loại xe nhỏ hơn có thể đưa lên một chiếc máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey từ phía sau.

Dự kiến, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Không quân Mỹ, sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá chiến đấu các nguyên mẫu của loại xe thiết giáp này vào năm 2014.