- Mỹ chi 38 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới
- Mỹ chi 784 triệu USD phát triển radar phòng thủ tên lửa đạn đạo mới
- Mỹ chi 640 triệu USD mua các khẩu đội phòng thủ tên lửa THAAD mới
Tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã hạ cánh thành công xuống một chiếc thuyền đặt trên biển
Lần phóng này tên lửa đẩy “Falcon 9” mang theo vệ tinh thông tin thương mại JCSAT-14, vệ tinh này thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản. Trong quá trình quay lại trái đất, tầng thứ nhất của tên lửa đẩy “Falcon 9” đã rơi thẳng đứng xuống hệ thống đáp được đặt trên biển. Đây là lần thứ 2 trong 1 tháng, công ty này thực hiện thành công việc phóng và thu hồi tên lửa.
Lần thứ nhất đó là vào ngày 8-4-2016, tên lửa đẩy “Falcon 9” cũng được phóng đi từ căn cứ không quân Cape Canaveral mang theo phi thuyền vũ trụ “Dragon”. Sau khi phóng thành công, tầng thứ nhất của tên lửa đẩy đã rơi thẳng đứng xuống một chiếc thuyền không người lái đặt tại Thái Bình Dương.