Mỹ không kích nhóm dân quân thân Iran ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhóm dân quân thân Iran ở Syria để trả đũa, sau khi 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ của liên quân ở phía Đông Bắc Syria.
Binh sĩ Mỹ ở Syria

Binh sĩ Mỹ ở Syria

Lầu Năm Góc thông báo, 5 quân nhân và 1 nhà thầu khác của Mỹ cũng bị thương trong cuộc tấn công vào căn cứ của liên quân hôm 23-3. Hai quân nhân đã được điều trị tại chỗ, trong khi 3 người khác và nhà thầu bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế ở Iraq.

Trong tuyên bố được đưa ra sau đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cho hay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đáp trả bằng việc thực hiện “các cuộc không kích chính xác” nhằm vào những cơ sở của nhóm dân quân thân Iran ở miền Đông Syria.

“Đây là động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công căn cứ hôm 23-3, cũng như hàng loạt vụ tấn công nhằm vào liên quân ở Syria do những nhóm có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành gần đây”, Bộ trưởng Austin nói.

Hiện Chính phủ Syria và giới chức Iran chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

Các lực lượng Mỹ tiến vào Syria năm 2015, hỗ trợ các lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ vẫn duy trì 1 căn cứ gần Hasakah ở Đông Bắc Syria, nơi xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 23-3. Hiện có khoảng 900 lính Mỹ và nhiều nhà thầu ở Syria.