Mỹ không kích mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào 2 cơ sở liên quan đến lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria hôm 26-10, sau loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.
Binh sĩ Mỹ ở Syria

Binh sĩ Mỹ ở Syria

Tuyên bố cho biết, các cơ sở này đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm được Tehran hậu thuẫn sử dụng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các cuộc tấn công do Tổng thống Joe Biden ra lệnh đã “được điều chỉnh trong phạm vi hẹp nhằm mục đích tự vệ” và nhấn mạnh rằng chúng tách biệt với cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Ông Austin cáo buộc Iran có vai trò trong các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ. “Iran muốn che giấu bàn tay của mình và phủ nhận vai trò của nước này trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Chúng tôi sẽ không để họ làm vậy”, ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm của Iran tiếp tục.

Chính quyền của Tổng thống Biden trước đây đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dân quân này, nhưng vào thời điểm căng thẳng hiện nay, Mỹ đang tìm cách gửi thông điệp mạnh mẽ tới Iran và lực lượng dân quân không leo thang các cuộc tấn công và gây ra xung đột lan rộng ở Trung Đông. Khu vực này đang trên bờ vực xung đột khi cuộc chiến Israel-Hamas, vốn được châm ngòi bởi cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10, vẫn tiếp diễn.

Đầu ngày 26-10, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai khoảng 900 binh sĩ tới Trung Đông và có thể còn điều thêm nhiều quân tới khu vực. Mỹ cũng đã điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới phía Đông biển Địa Trung Hải và 1 nhóm sẵn sàng đổ bộ gần Israel.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau nhiều cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17-10. Tính đến chiều 26-10, lực lượng Mỹ đã bị tấn công ít nhất 12 lần ở Iraq và 4 lần ở Syria, khiến 21 quân nhân Mỹ bị thương. Lầu Năm Góc cho biết các vết thương đều nhẹ và những binh sĩ này đã trở lại làm nhiệm vụ.