Mỹ khẳng định vẫn đặt căn cứ quân sự tại Okinawa

ANTĐ - Các quan chức Mỹ đã nói với Thống đốc tỉnh Okinawa rằng quân đội Mỹ vẫn sẽ ở lại trên hòn đảo này bất chấp các cuộc biểu tình phản đối của người dân địa phương. Về phần mình, Thống đốc Takeshi Onaga đã cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại điều này.

Trong cuộc họp, các quan chức Mỹ đã “nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có một cam kết vững chắc để xây dựng cơ sở thay thế Futenma (FRF) và các sân bay tại Trại Schawab".
Mỹ khẳng định vẫn đặt căn cứ quân sự tại Okinawa ảnh 1Thống đốc tỉnh Okinawa, Takeshi Onaga

Các quan chức Mỹ khẳng định rằng kế hoạch xây dựng FRF là giải pháp duy nhất để duy trì các hoạt động chính trị, tài chính và chiến lược, hơn nữa cũng để tránh việc tiếp tục sử dụng Căn cứ quân đoàn không quân và lính thuỷ đánh bộ (MCAS) Futenma.

Thống đốc Onaga sau đó đã nói với các phóng viên rằng ông vẫn kiên quyết phản đối kế hoạch đặt căn cứ quân sự tại Okinawa của Mỹ và khẳng định đây là quyết định không được ủng hộ bởi người dân địa phương. Trong khi đó, vào ngày 1-6, thị trưởng thành phố Nago, ông Susumu Inamine đã nói rằng chính quyền Nhật Bản đang đối xử với Okinawa như là một “thuộc địa”.

“Tạo nên xích mích giữa người dân và chia rẽ họ là chiến lược điển hình của chính sách thực dân”, ông Inamine cho biết.

Tokyo muốn ngừng hoạt động tất cả các căn cứ hiện có của Mỹ tại Nhật Bản và mở một cái tại Henoko, huyện Nago, trung tâm hòn đảo phía nam Nhật Bản nhưng điều này đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ người dân địa phương, cũng như thống đốc Onaga của Okinawa.

Ông Onaga đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, tướng Nakatani vào tháng 5 vừa qua để thảo luận về kế hoạch di dời này nhưng họ đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp chung hợp lí.