Mỹ hỗ trợ Phần Lan, Estonia điều tra vụ rò rỉ đường ống khí đốt ở Biển Baltic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12-10-2023 cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Phần Lan và Estonia điều tra thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt và cáp viễn thông dưới Biển Baltic.
Tàu tuần tra ngoài khơi Turva của lực lượng biên phòng Phần Lan canh gác gần vị trí hư hại của đường ống dẫn khí đốt Balticconnector hôm 11-10-2023

Tàu tuần tra ngoài khơi Turva của lực lượng biên phòng Phần Lan canh gác gần vị trí hư hại của đường ống dẫn khí đốt Balticconnector hôm 11-10-2023

“Chúng tôi sát cánh cùng các đồng minh Phần Lan và Estonia trong NATO khi họ điều tra thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dưới biển ở Biển Baltic và hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra để xác định nguyên nhân”, ông Blinken cho biết trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter.

Thiệt hại đối với đường ống Balticconnector và cáp dữ liệu đã được xác nhận hôm 10-10 sau khi một trong hai nhà điều hành đường ống, Gasgrid của Phần Lan, ghi nhận áp suất giảm và có thể bị rò rỉ vào tối 8-10 trong một cơn bão.

Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng nếu vụ việc được chứng minh là cuộc tấn công có chủ ý, nó sẽ nhận được “phản ứng thống nhất và quyết tâm” từ các đồng minh NATO.

“Các nước đồng minh bày tỏ tình đoàn kết mạnh mẽ với Estonia và Phần Lan khi họ nỗ lực xác minh sự thật. NATO và các đồng minh đang chia sẻ thông tin để hỗ trợ nỗ lực đó”, ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm, cơ sở hạ tầng dưới biển “cực kỳ dễ bị tổn thương”. “Chúng ta nói về hàng nghìn km dây cáp hoặc đường ống và tất nhiên không có cách nào để có sự hiện diện quân sự dọc theo tất cả các đường ống và cơ sở hạ tầng này mọi lúc”, ông Stoltenberg nói.

Trước đó trong ngày 12-10, tình báo Phần Lan cho biết họ không loại trừ khả năng có “nhân tố nhà nước” liên quan đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng. Phần Lan nói rằng, thiệt hại có thể do “hoạt động bên ngoài” gây ra, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng trong khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao.

Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Phần Lan Antti Pelttari nói với các phóng viên: “Không thể loại trừ sự tham gia của một cơ quan nhà nước vào công việc này. Ai đứng sau vụ việc đang được điều tra sơ bộ. Chúng tôi không bình luận chi tiết hơn về vấn đề này”.

Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan (FNBI) cho biết, cảnh sát Phần Lan và Estonia sẽ thành lập nhóm điều tra chung để đảm bảo trao đổi thông tin suôn sẻ.