Mỹ, Hàn chuẩn bị diễn tập quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 10-8, Bộ Tư lệnh Liên quân Mỹ-Hàn cho biết, quân đội hai nước sẽ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự chung thường niên quy mô lớn vào cuối tháng này nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của họ đối phó với Triều Tiên.

Theo đó, cuộc Diễn tập Ulchi Freedom Guardian (UFG) sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 30-8, với sự tham dự của khoảng 50.000 lính Hàn Quốc và khoảng 30.000 lính Mỹ, bao gồm cả khoảng 3.000 lính được triển khai từ lục địa nước Mỹ và các căn cứ khác tại khu vực Thái Bình Dương, CFC cho biết trong một tuyên bố.

"Ulchi Freedom Guardian là cuộc diễn tập đồng minh quan trọng để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc, Mỹ và các lực lượng Mỹ được triển khai đến," Đại tướng James Thurman, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết trong một tuyên bố. "Cuộc diễn tập này dựa vào các kịch bản thực tế và cho phép chúng tôi huấn luyện về những nhiệm vụ cần thiết."


Tàu chiến Mỹ - Hàn trong một cuộc diễn tập hải quân

Trước đó trong ngày, Ủy ban quân sự đình chiến của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc đã thông báo với Bình Nhưỡng thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm về cuộc diễn tập mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” này, tuyên bố cho biết.

Các quan sát viên thuộc Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ giám sát cuộc diễn tập này cùng với 7 quốc gia thuộc Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc, gồm: Australia, Anh, Canada, New Zealand, Đan Mạch, Na Uy và Pháp.

Diễn tập Ulchi Freedom Guardian là một trong hai cuộc diễn tập lớn, đã được 2 quốc gia đồng minh này tổ chức hàng năm, bắt đầu từ những năm 1970. Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên án các cuộc diễn tập này, là một sự chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.