Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt để "tậu" camera do thám của Nga

ANTD.VN - Mỹ vừa quyết định giảm nhẹ lệnh trừng phạt với hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua các loại camera kĩ thuật số được Moscow sử dụng trong việc giám sát quốc gia khác theo “Hiệp ước Bầu trời mở (OST)”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã bỏ lệnh cấm mua từ Rosoboronexport các loại camera OSDCAM4060 sử dụng bởi máy bay do thám Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

“Việc mua các loại camera này nhằm để Mỹ đánh giá việc Nga thực hiện hiệp ước tốt hơn”, một quan chức Ngoại giao Mỹ cho hay nhưng không nói rõ số lượng và thời điểm Mỹ sẽ mua các camera này.

Văn bản thay đổi lệnh trừng phạt đã được kí bởi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về kiểm soát vũ khí Mỹ, Frank Rose. Điều này cũng cho phép Rosoboronexport được thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng hay thay thế phụ kiện cho camera.

Mỹ mua camera của Nga để đánh giá việc thực hiện hiệp ước OST của Nga

Hiệp ước Bầu trời mở đã được đưa vào thực hiện từ năm 2002, với nội dung cho phép 34 nước thành viên đưa các máy bay phi vũ trang đi giám sát hoạt động quân sự của nhau. Mục đích của hiệp ước này là tạo cơ hội thông hiểu và tin tưởng lẫn nhau giữa các nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chuyên gia đã trang bị thiết bị do thám kĩ thuật số trên 2 máy bay tình báo cánh cố định Tu-154M-LK1 và An-30B, vốn thường được sử dụng trong việc thực hiện hiệp ước  OST.

Các loại camera kĩ thuật số trên đã được Nga trải qua hơn 300 bài thử nghiệm khác nhau trong vòng 3 năm qua. Chúng sẽ giúp máy bay Nga vượt trội hoàn toàn về mặt công nghệ so với các máy bay của những nước khác trong hiệp ước OST.

Các máy bay do thám Tu-154M-LK1 và An-30 được Nga sử dụng ở thời điểm hiện tại nhưng sẽ dần được thay thế bởi 2 chiếc Tu-214ON hiện đại hơn trong tương lai.