Mỹ duy trì sử dụng cường kích AV-8B Harrier II đến năm 2028

ANTD.VN - Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa quyết định sẽ duy trì phục vụ phi đội cường kích AV-8B Harrier II cho tới năm 2028.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục là một phi đội thế hệ 4 và 5 kết hợp cho tới năm 2030. AV-8B Harrier II có thể được duy trì đến 2028 trong khi tiêm kích F/A-18 hoạt động đến năm 2030 – 2031”, Trung tướng Steven R. Rudder nói với ủy ban quốc phòng hạ viện Mỹ vào hôm 4-4.

AV-8B Harrier II, được phát triển dựa theo chiếc Hawker-Siddley Kestrel của Anh, đã được biên chế vào lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ những năm 1980. Nó được xếp vào loại máy bay có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng.

Tốc độ tối đa AV-8B Harrier II có thể đạt được là 1.000km/h và tầm bay 4.000km. Chiếc máy bay này đã cùng lính thủy đánh bộ Mỹ đi qua tất cả các vùng biển lớn trên thế giới trong 3 thập kỉ qua.

AV-8B Harrier II là loại máy bay kì cựu của lính thủy đánh bộ Mỹ

Mặc dù AV-8B Harrier II có sức mạnh không thể sánh bằng các loại máy bay cánh cố định khác nhưng nó lại là sự kết hợp của sự linh hoạt, khả năng thích nghi tốt và sự tin tưởng cao. Chiếc máy bay này có thể bước vào tình trạng chiến đấu trong 7s và hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng bộ binh với hệ thống pháo 25mm.

AV-8B Harrier II hỗ trợ hoạt động huấn luyện, chiến đấu gần như liên tục nhưng với việc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cần tiếp tục phát triển, chiếc máy bay sẽ được thay thế bằng F-35B Lightning II Joint Strike Fighter.

Việc kéo dài thời gian phục vụ cho AV-8B Harrier II diễn ra sau khi F-35B vấp phải sự trì hoãn ở thời điểm đưa vào biên chế. Đến nay, một số phi đội F-35B đã được triển khai lên các tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và USS Essex.