Mỹ đưa quân diễn tập ngay tại “sân sau” của Nga

ANTĐ - Trước bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây ngày càng gia tăng, Mỹ đã tăng cường các cuộc diễn tập quân sự sát biên giới và ngay tại “sân sau” của Nga.

Theo tờ báo Die Presse của Áo, ngày 11-5, quân đội Mỹ đã lặng lẽ khai mạc một cuộc diễn tập quân sự tại Gruzia, và không đưa tin rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của phương Tây.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên "Noble Partner" này, các đơn vị bộ  binh cơ giới của lục quân Mỹ phối hợp diễn tập cùng binh lính Gruzia nhằm giúp quân đội nước này đủ mạnh để cung cấp một đại đội cho Lực lượng phản ứng nhanh của NATO.

Lính Mỹ tham gia diễn tập huấn luyện tại Gruzia

"Noble Partner" là cuộc diễn tập song phương kéo dài 2 tuần giữa quân đội Gruzia với các đơn vị bộ binh cơ giới lục quân Mỹ, với sự tham gia của tổng số 600 quân.

Mục đích của cuộc diễn tập quân sự này là nhằm chuẩn bị cho lực lượng bộ binh Gruzia sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ tương lai trong khuôn khổ "Lực lượng phản ứng nhanh của NATO", một lực lượng triển khai nhanh gồm 25.000 quân với đầy đủ các thành phần mặt đất, không quân và hải quân.

Hồi tháng 2 vừa qua, Nga đã bày tỏ sự phản đối việc mở cửa một trung tâm huấn luyện Gruzia-NATO chung. Đại diện thường trực Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, gọi động thái này là một "hành động khiêu khích".

Gruzia không phải là thành viên của NATO, nhưng từ lâu đã thiết lập được một mối quan hệ đối tác đặc biệt với liên minh quân sự này. Hàng nghìn binh lính Gruzia đã từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan cùng với các đơn vị quân đội Mỹ và NATO, tờ báo nhấn mạnh.