Mỹ dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ mua tên lửa S-400 Nga

ANTD.VN - Mỹ đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, đồng thời cảnh báo Ankara về hậu quả của quyết định này, báo Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một nguồn tin ở Washington cho hay. 

S-400 có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình ở khoảng cách 400km 

Theo báo này, một quan chức Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga vì nó có thể “ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tương tác của NATO”. Ông cũng thừa nhận rằng theo luật mới được thông qua gần đây, Mỹ có thể áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi muốn giúp Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra giải pháp thay thế tốt hơn để đáp ứng nhu cầu phòng không”, quan chức này nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, những phát ngôn đe dọa vì việc Ankara mua S-400 là không thể chấp nhận được.  

Được biết, hồi tháng 12-2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết thỏa thuận với Nga về việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400.

S-400 là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 400km và độ cao lên tới 30km.