Mỹ định điều F-22 tới châu Âu để thể hiện sức mạnh trước Nga

ANTĐ - Một quan chức cấp cao cùa không quân Mỹ đã gọi tình hình với Nga hiện nay là “mối đe doạ lớn nhất” và bỏ ngỏ về việc điều các máy bay quân sự đến châu Âu để thể hiện sức mạnh trước Moscow.

“Không quân Mỹ đang cân nhắc kế hoạch tăng cường quy mô lực lượng đóng quân luân phiên tại châu Âu. Mối đe doạ lớn nhất trong đầu tôi hiện nay đó là những gì đang xảy ra với Nga và các hoạt động của họ. Nó cũng là nguyên nhân chính giải thích cho việc tôi đến châu Âu”, Thư kí không quân Mỹ, Deborah Lee James phát biểu tại triển lãm Paris Airshow ở Pháp.

Sau Pháp, bà James sẽ đến thăm một vài nước NATO khác bao gồm Anh, Ý, Cộng hoà Síp, Ba Lan và Đức nhằm kêu gọi các nước này tăng cường chi tiêu quân sự.
Mỹ định điều F-22 tới châu Âu để thể hiện sức mạnh trước Nga ảnh 1Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ

“Chúng tôi muốn đảm bảo với các đồng minh rằng Mỹ vẫn đứng vai kề vai với họ”, bà James nói thêm và chỉ ra rằng, việc những nước như Anh giảm ngân sách quốc phòng sẽ là một điều đáng lo ngại.

Trong bài phát biểu của mình, bà James cũng khẳng định rằng không có lí do nào để Mỹ không triển khai chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-22 Raptor đến châu Âu, tuy nhiên, từ chối đưa ra các thông tin chi tiết. F-22 là tiêm kích tàng hình chiến thuật của Mỹ, đã được giới thiệu từ năm 2005 và bị cấm xuất khẩu sang nước ngoài.

Ở vùng Baltic, không quân Mỹ hiện đang mở rộng các cuộc tuần tra, trong khi Anh cũng vừa nhận được các máy bay ném bom tàng hình B-2 và máy bay B-52. Vào năm 2020, Mỹ sẽ điều các chiến đấu cơ F-35 đến căn cứ Lakenheath ở Anh như một động thái nhằm thể hiện sức mạnh ở châu Âu.

Vào hôm 15-6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow “hi vọng tình thế ở châu Âu sẽ không trở thành các cuộc đối đầu quân sự gây nhiều hậu quả nghiêm trọng”.