Mỹ điều vũ khí “khủng” tới châu Á

ANTĐ - Cùng với việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai những vũ khí công nghệ cao mới nhất của mình tới khu vực nóng vì các cuộc tranh chấp và đòi hỏi chủ quyền trên biển này.

Mỹ sẽ triển khai tàu ngầm hiện đại nhất lớp Virginia tới châu Á - Thái Bình Dương

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-12 cho biết, cường quốc hàng đầu thế giới này đã lên kế hoạch triển khai một số tàu chiến mới nhất cùng các vũ khí công nghệ cao khác tới châu Á - Thái Bình Dương. Theo quan chức quân sự cấp cao yêu cầu giấu tên, đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực này.

Quan chức cấp cao Lầu Năm góc cho biết, Mỹ sẽ điều máy bay săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, các tàu chiến ngầm hiện đại lớp Virginia, các tàu tác chiến ven biển và máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tới các cảng và căn cứ tại châu Á trong thời gian tới. Đây là khu vực đầu tiên trên thế giới ngoài nước Mỹ mà Lầu Năm góc cho triển khai các hệ thống vũ khí công nghệ cao mới nhất.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng cho biết Lầu Năm góc có thể triển khai máy bay F-35 tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản trước năm 2017. F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thế hệ thứ 5 của Mỹ, có khả năng hạ và cất cánh thẳng đứng, được trang bị các thiết bị và vũ khí tinh vi mới nhất với giá lên tới 120 triệu USD mỗi chiếc.

Cùng với F-35, Mỹ cũng đã triển khai tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương các loại máy bay hiện đại nhất của nước này như máy bay chiến đấu tàng hình F-22, MV-22 Osprey... Với việc triển khai các loại vũ khí này, Lầu Năm góc rõ ràng muốn tiếp tục duy trì ưu thế vượt trội của không quân Mỹ trên bầu trời khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ cũng muốn khẳng định sức mạnh trên biển bằng việc sẽ triển khai tiếp tới đây tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới nhất lớp Virginia mà chiếc đầu tiên được đặt tên USS Illinois có giá tới 2,7 tỷ USD. Tàu ngầm lớp Virginia có thể cùng lúc tấn công các mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa hành trình Tomahawk, đồng thời tấn công các tàu ngầm và tàu chiến khác.

Lý giải về việc vạch kế hoạch triển khai hơn 50% hạm đội của nước này tới châu Á-Thái Bình Dương, Lầu Năm góc cho biết điều này nằm trong việc đẩy mạnh chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương sau hơn một thập kỷ tham chiến chống khủng bố tại các chiến trường Iraq và Afghanistan. Sự chuyển trọng tâm chiến lược này đã được chính quyền của Tổng thống Barack Obama khẳng định ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tháng 1-2009. 

Chính quyền ông Obama cho rằng Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, có những quyền lợi không thể tách rời khỏi trật tự kinh tế, an ninh và chính trị của châu Á do đó sự thành công của Mỹ trong thế kỷ 21 cũng gắn liền với sự thành công của châu Á. Với nhận định này, Mỹ phải có sự hiện diện về mọi mặt, trong đó có quân sự, tương xứng với sức mạnh của nước này.

Bên cạnh đó, khi tiết lộ về kế hoạch triển khai các vũ khí công nghệ cao hiện đại nhất tới châu Á-Thái Bình Dương, quan chức cấp cao Lầu Năm góc cũng cho biết Washington “có những mối quan ngại rõ ràng và sâu sắc” trước những động thái của Trung Quốc thời gian qua khi sức mạnh của nước này đang gia tăng nhanh so với các nước láng giềng trong khu vực.