Mỹ điều tàu sân bay, phi đội tiêm kích F-35, F-16 đến gần Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân nước này đang tiến tới phía Đông Biển Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel, sau khi Chính phủ Israel chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh và bật đèn xanh cho “các hành động quân sự quan trọng” để trả đũa Hamas.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, chở theo khoảng 5.000 thủy thủ và boong chứa đầy máy bay chiến đấu.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ được hộ tống bởi các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường.

Các quan chức cho rằng, sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn Hezbollah ở Lebanon và các nhóm vũ trang khác liên kết chống lại Israel.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang thực hiện các bước để tăng cường sự hiện diện của các máy bay chiến đấu trong khu vực, bao gồm các phi đội F-35, F-15, F-16 và A-10. Nước này đã triển khai một số máy bay loại này tới Trung Đông trong những tháng gần đây để phản ứng trước động thái của các lực lượng Iran trên khắp khu vực, bao gồm cả ở Syria và Vịnh Oman.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7-10 cảnh báo rằng “đây không phải là thời điểm để bất kỳ bên nào thù địch với Israel khai thác các cuộc tấn công này để trục lợi”.

Hamas, giống như Hezbollah, đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Israel liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Ngày 8-10, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, sự hỗ trợ bổ sung của Mỹ đang được chuyển tới Israel.

Ông Biden một lần nữa bày tỏ sự cảm thông với những người mất tích, bị thương và thiệt mạng, đồng thời thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo không có đối thủ nào khác của Israel lợi dụng tình hình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ giữ liên lạc trong những ngày tới.

Một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7-10 nói rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc tấn công vào Israel cuối tuần qua hay không, nhưng chắc chắn Hamas được Iran tài trợ và trang bị vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cho biết, Ankara sẵn sàng giúp ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hamas “và giảm bớt căng thẳng đã leo thang sau những sự kiện gần đây”.