Chiến đấu cơ Israel bắn phá dữ dội các mục tiêu Hamas ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo, hàng chục chiến đấu cơ Israel đã không kích các mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang Palestine nhằm vào Israel vào sáng 7-10.
Tòa nhà ở Tel Aviv bốc cháy sau các cuộc tấn công rocket từ Dải Gaza

Tòa nhà ở Tel Aviv bốc cháy sau các cuộc tấn công rocket từ Dải Gaza

Theo lực lượng phòng vệ Israel, các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công 17 khu quân sự và 4 trung tâm chỉ huy tác chiến của Hamas.

Người phát ngôn IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết “những kẻ khủng bố Hamas” đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ trên bộ, qua đường biển và đường không.

Ông Hagari nói rằng, hơn 2.200 quả rocket đã được bắn từ Gaza. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này đã sử dụng hơn 5.000 quả đạn chỉ trong 20 phút đầu tiên của cuộc tấn công.

Còi báo động tấn công rocket đã vang lên ở nhiều nơi trên khắp Israel, bao gồm Jerusalem, Tel Aviv, Beersheba và Ashkelon.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết, đã có ít nhất 7 vụ giao tranh giữa binh sĩ IDF và các tay súng Hamas.

Theo tờ Times of Israel, các cuộc đấu súng đã diễn ra bên trong và xung quanh các thị trấn Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be'eri và căn cứ quân sự Re'im của IDF.

Trong 1 tuyên bố trước đó, IDF cảnh báo: “Hamas sẽ phải trả giá rất đắt”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, ông đã đã phê chuẩn quyết định huy động lực lượng dự bị để đáp trả hành động của Hamas.

Ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng ở Israel hôm 7-10, trong đó có 4 người chết trong các cuộc tấn công rocket ở thị trấn Kuseife và 1 người ở khu vực Gderot.

Người đứng đầu thị trấn Sha'ar HaNegev, Ofir Liebstein cũng bị bắn chết trong cuộc giao tranh với các tay súng Hamas. Chính quyền địa phương cho biết: “Ông Ofir đã bị giết chết khi bảo vệ thị trấn trong vụ tấn công khủng bố”.

Thông tin từ các tổ chức y tế trên khắp Israel cho thấy hơn 200 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestin, ngày 7-10, nhiều nước đã kêu gọi các bên kiềm chế không để tình hình thêm trầm trọng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong cuộc họp với Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế, không có thêm các hành động thù địch.

Lãnh đạo và giới chức Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức, Anh, Hà Lan cùng nhiều nước châu Âu đã lên án vụ tấn công và bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và kêu gọi dừng ngay lập tức các hành động leo thang.