Mỹ điều cùng lúc 8 máy bay ném bom đến châu Âu thị uy với Nga

ANTD.VN - Không quân Mỹ cho biết, 2 máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit vừa được triển khai đến Anh như một phần của kế hoạch đảm bảo an ninh châu Âu trước sự gây hấn từ Nga.

Với sự xuất hiện của 2 máy bay B-2 tại Anh, tổng cộng 8 máy bay ném bom Mỹ đang hiện diện tại châu Âu, bao gồm 3 chiếc B-52 khác đến từ căn cứ không quân Barksdale và 3 chiếc B-1B từ căn cứ Ellsworth.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu, đây cũng là lần đầu tiên cả 3 loại máy bay ném bom của Mỹ xuất hiện cùng lúc tại lục địa này.

2 chiếc B-2 đã bay từ căn cứ không quân Whiteman ở Mỹ đến căn cứ Fairford tại Anh. Thông cáo từ không quân Mỹ cho biết, sự triển khai này là một phần của chiến dịch củng cố an ninh châu Âu, tuy nhiên, B-2 sẽ không tham gia 2 cuộc tập trận lớn đang diễn ra của NATO là Baltops và Saber Strike, chỉ có B-52 và B-1B sẽ xuất hiện trong  sự kiện này.

Đây là lần đầu tiên cả B-52, B-1B và B-2 đều xuất hiện tại châu Âu

Baltops, bắt đầu được NATO tổ chức từ năm 1970, là cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động trên biển Baltic và bao gồm cả bắn đạn thật. Năm nay cuộc diễn tập này sẽ bắt đầu ở thành phố Szczecin, Ba Lan và kết thúc ở Kiel, Đức.

Trong khi đó, Saber Strike là cuộc tập trận được dẫn đầu bởi quân đội Mỹ ở châu Âu và đã được tiến hành 7 năm liên tiếp, với nội dung tập trung vào các bài tập cải thiện kĩ năng liên lạc trên bộ.

Mỹ thường xuyên tiến hành tập trận tại châu Âu hàng năm, tuy nhiên, việc triển khai máy bay ném bom đến châu Âu đã tăng mạnh kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.