- Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi Mỹ gỡ bỏ rào cản thương mại với Anh
- Mỹ bị cáo buộc phá hoại hoạt động kinh doanh của Huawei
- Bị Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cáo buộc ăn cắp công nghệ, Trung Quốc phản hồi
“Chúng tôi đã chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của công nghệ 5G và sự áp dụng các nguyên tắc kiểm soát rủi ro. Chúng tôi nghĩ rằng, khi áp dụng nguyên tắc an ninh, các nước nên loại bỏ hết các thiết bị của Huawei”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính sách thông tin, an ninh mạng và truyền thông quốc tế Robert Strayer cho hay.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ Ajit Pai có chuyến thăm Saudi Arabia, UAE và Bahrain, trong đó cáo buộc Huawei gây nguy hiểm cho mạng lưới viễn thông 5G tại các quốc gia này.

Mỹ liên tiếp có động thái ngăn cản đồng minh sử dụng thiết bị của Huawei
Washington cho rằng, Huawei có thể được Bắc Kinh sử dụng để cắt đứt mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia hoặc đánh cắp thông tin. Tuy nhiên, cả chính quyền Trung Quốc và Huawei đều phủ nhận điều này.
Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ, trong khi UAE tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ trong khu vực. Washington mới đây cũng đã công bố kế hoạch triển khai binh lính luân phiên đến Saudi Arabia.
Bộ trưởng Thông tin truyền thông của Bahrain Kamal bin Ahmed Mohammed vào hồi tháng 3 từng nói rằng, Huawei đáp ứng tiêu chuẩn của quốc gia này và không có bất kỳ quan ngại nào.
Saudi Arabia, UAE và Bahrain cũng sử dụng các thiết bị 5G được chế tạo bởi các công ty công nghệ khác, do đó, Mỹ đã nhấn mạnh điều này đã chứng minh Huawei không phải là sự lựa chọn duy nhất cho các quốc gia phát triển mạng 5G.