Mỹ công bố kho tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-12, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt hồ sơ mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Kho tài liệu này được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ vụ ám sát gần 60 năm trước.

Đợt hồ sơ mới được phát hành gồm 13.173 tài liệu đã được Cục Lưu trữ quốc gia đăng tải ở thời điểm 59 năm sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị sát hại và hơn 5 năm sau khi thông qua luật yêu cầu các tài liệu này phải được tiết lộ công khai. “Bi kịch về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy tiếp tục vang vọng trong lịch sử nước Mỹ và trong ký ức của rất nhiều người Mỹ. Trong khi đó, nhu cầu bảo vệ hồ sơ liên quan đến vụ ám sát đã yếu đi theo thời gian. Do vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo Chính phủ Mỹ tối đa hóa tính minh bạch bằng cách tiết lộ tất cả thông tin trong hồ sơ liên quan đến vụ ám sát, trừ khi những lý do chính đáng nhất” - Tổng thống Biden viết trong bản ghi nhớ đi kèm với nguồn tài liệu mới ban hành.

Chính quyền Mỹ đã công bố lượng tài liệu mật lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Chính quyền Mỹ đã công bố lượng tài liệu mật lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Như các thông tin đã biết, Tổng thống John F. Kennedy đã bị Lee Harvey Oswald giết hại ngày 22-11-1963 sau một loạt phát súng được bắn từ cửa sổ tầng 6 ở thành phố Dallas, bang Texas. Lee Harvey Oswald sau đó 2 ngày đã bị một chủ doanh nghiệp tên là Jack Ruby bắn chết tại đồn cảnh sát. Năm 1975, Ủy ban Rockefeller khẳng định “không có bằng chứng đáng tin cậy về bất kỳ sự dính líu nào của CIA” trong cái chết của ông Kennedy. Trong khi đó, một cuộc điều tra bổ sung 4 năm sau nhận định: “Khả năng cao là có 2 tay súng bắn vào Tổng thống Kennedy”. Đặc biệt, Lee Harvey Oswald là một nhân vật khá phức tạp khi đã đến Liên Xô vào năm 1959 và sống ở đó vài năm. Anh ta cũng đã đến thăm các Đại sứ quán Cuba và Nga ở thành phố Mexico 2 tháng (mặc dù vẫn chưa rõ anh ta làm gì ở đó) trước khi ông Kennedy bị bắn. Một số người tin rằng, kho tài liệu mới được giải mật có thể làm sáng tỏ động cơ tiềm ẩn của Oswald trong việc ám sát nguyên thủ nước Mỹ.

Theo đó, 97% nguồn tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy đã được công khai sau khi Cục Lưu trữ quốc gia công bố 12.879 tài liệu hôm 15-12 và 1.491 tài liệu cách đây 1 năm. Cục Lưu trữ quốc gia hiện còn giữ lại toàn bộ 515 tài liệu và 2.545 tài liệu giữ lại một phần.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: “Đây là cam kết của Tổng thống Biden. Ông tin rằng tất cả thông tin liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F.Kennedy nên được tiết lộ ở mức độ lớn nhất có thể, phù hợp với an ninh quốc gia”. Tâm điểm của đợt công bố tài liệu mới là hồ sơ cá nhân gồm 80 tập của CIA về Lee Harvey Oswald. Trong nhiều thập kỷ, có nhiều thuyết âm mưu xoay quanh cái chết của Tổng thống John F. Kennedy. Nhưng các chuyên gia cho rằng, sẽ không có tài liệu mang tính đột biến lớn nào bởi các quan chức Nhà Trắng đã chỉ ra rằng, không có thuyết âm mưu nào, chẳng hạn như một tay súng khác hoặc có thông tin về một âm mưu rộng lớn hơn nhằm sát hại ông John F. Kennedy.

Trả lời các câu hỏi của tờ USA Today, Người phát ngôn của CIA cho biết, cơ quan này đã làm việc với Cơ quan Lưu trữ quốc gia về việc phát hành tài liệu mật liên quan đến cố Tổng thống John F. Kennedy với “mục tiêu đảm bảo tính minh bạch tối đa”. Người phát ngôn cũng cho biết, những thông tin ít ỏi còn lại được biên tập lại trong hồ sơ của CIA bao gồm các nguồn và phương pháp tình báo “có thể gây hại cho các hoạt động tình báo” nếu được tiết lộ. CIA tin rằng, tất cả thông tin có liên quan trực tiếp đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 đã được tiết lộ. Ngoài ra, thông tin CIA liên quan đến Lee Harvey Oswald, bao gồm chuyến đi của Oswald tới thành phố Mexico từ ngày 27-9 đến ngày 3-10-1963, đã được đưa vào các bản phát hành trước, không có thông tin mới nào về chủ đề này trong bản phát hành năm 2022.