Mỹ chuẩn bị thành lập "quân đoàn không gian vũ trụ"

ANTD.VN - Ủy ban quốc phòng hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu nhằm tiến tới thành lập “quân đoàn không gian vũ trụ”, đứng độc lập với lực lượng không quân Mỹ. 

Quân đoàn không gian vũ trụ này, hiện vẫn chưa được chấp thuận bởi tất cả các cơ quan có thẩm quyển, sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ những nhiệm vụ đang được thực hiện bởi Bộ Chỉ huy không gian vũ trụ Mỹ, bao gồm cả dự án tàu vũ trụ bí ẩn X-37B. Ngoài ra, tư lệnh quân đoàn cũng sẽ trở thành thành viên thứ 8 của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. 

Kế hoạch này có thể được thực hiện ngay vào đầu năm 2019 như một phần của kế hoạch tái cơ cấu lực lượng không quân Mỹ. 

Quân đoàn không gian vũ trụ của Mỹ có thể hình thành ngay vào đầu năm 2019

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một vài thành viên trong quốc hội Mỹ đang lên tiếng phàn nàn về việc họ được thông tin muộn về vấn đề này nên chưa có thời gian để cân nhắc. Một số người cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phải điều trần trước quốc hội về sự cần thiết của việc này, tuy nhiên, nhiều khả năng điều này sẽ không xảy ra. 

Quân đoàn không gian vũ trụ Mỹ không phải là lực lượng bị cấm theo Hiệp ước không gian, một thỏa thuận quốc tế được thành lập năm 1967, trong đó không cho phép sử dụng mặt trăng hay bất kì vật thể ngoài không gian nào làm căn cứ quân đội. 

Nếu được chấp thuận, quân đoàn này sẽ trở thành nhánh quân sự thứ 6 trong lực lượng vũ trang Mỹ. Đây sẽ là nhánh quân sự đầu tiên của Mỹ được thành lập sau năm 1947.