Mỹ chính thức thử nghiệm F-35C trên hàng không mẫu hạm

ANTĐ - Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35C (phiên bản trang bị cho tàu sân bay) chính thức tiến hành chuyến bay thử nghiệm trên hàng không mẫu hạm USS Nimitz (CVN-68) vào ngày hôm nay (3-11).

Tờ China News ngày 2-11 đưa tin, căn cứ theo kế hoạch, Hải quân Mỹ bắt đầu tiến hành thử nghiệm 2 chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35C “Lightning II” trên hàng không mẫu hạm “US Nimitz” vào ngày 3-11, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình gần 17 năm phát triển liên tục của chương trình F-35.

Trong một cuộc trả lời báo chí hôm 30-10, trung tướng hải quân Mỹ, ông Chris Bogdan cho biết, hải quân nước này rất lạc quan về chương trình chiến đấu cơ F-35. Đồng thời ông này cũng tiết lộ, 2 chiếc chiến đấu cơ F-35C sẽ tiến hành thử nghiệm cất hạ cánh thực tế trên hàng không mẫu hạm US Nimitz. Quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần, dự kiến kết thúc vào ngày 17-11.

 

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-35C “Lightning II”

Theo nguồn tin, nếu hai chiếc chiến đấu cơ (số hiệu CF-3 và CF-5) thử nghiệm trên hàng không mẫu hạm lần này có được kết quả tốt, thì hải quân Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình F-35. Ngược lại, nếu F-35 thử nghiệm không thành công, nhiều khả năng hải quân Mỹ sẽ chuyển hướng chọn mua dòng chiến đấu cơ F-18.

Được biết, theo kế hoạch hải quân Mỹ sẽ đặt mua 2 chiếc chiến đấu cơ F-35C và 6 chiếc F-35B trong năm 2015, trong khi đó đó lực lượng Không quân cũng sẽ đặt mua 26 chiếc F-35A.

Chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 có chiều dài 15,37m; sải cánh 10,65m; chiều cao 5,28m; vận tốc bay Mach 1,8 (1.930 km/h); tầm bay lên đến 2.200km.

F-35 thường được trang bị 1 pháo GAU-12/U cỡ 25 mm với 220 quả đạn; tên lửa không đối không AIM-120AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132

 

F-35 là dòng máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ 5 của Mỹ

Dòng chiến đấu cơ F-35 hiện có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C; trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay. 

Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.