Israel tăng tốc mua thêm 25 chiến đấu cơ thế hệ mới F-35 của Mỹ

ANTĐ - Tờ Reuters của Anh ngày 29-10 đưa tin, Israel đang có kế hoạch mua thêm 25 máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ, cùng với 19 chiếc đặt mua hồi năm 2010, nâng tổng số F-35 mà nước này sắp sở hữu lên tới 44 chiếc. 

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Isral, ông Moshe Yaalon đã ký một hiệp đồng sơ bộ mua thêm 25 chiếc F-35 của Mỹ. Tuy nhiên thông tin về giá cả của lô hàng lần này vẫn chưa được tiết lộ.

Vào năm 2010, Israel đã chi  2,75 tỷ USD đặt mua lô đầu tiên gồm 19 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35, trong một thỏa thuận cho phép nước này được quyền lựa chọn mua tới 75 chiếc chiến đấu cơ các loại.

Lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Israel trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018, trong khi lô thứ 2 này sẽ bắt đầu bàn giao vào năm 2019. Căn cứ theo hợp đồng hãng Lockheed sẽ phải hoàn tất việc chuyển giao trong năm 2019.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ 5 của Mỹ

Hồi tháng 7-2014, giám đốc chương trình F-35 của hãng Lockheed, ông Lorraine Martin từng tuyên bố, chính phủ Mỹ đã đầu tư cho chương trình khoản tiền trị giá 0,17 tỷ USD vào sản xuất, nhằm giảm giá thành sản phẩm xuống 80 triệu USD/ mỗi chiếc.

Hàng năm chính quyền Washington đều hỗ trợ cung cấp cho Israel khoảng viện trợ quốc phòng 3 tỷ USD, phần lớn trong số đó được chi cho mua các sản phẩm của Mỹ.

Hiện nay, các công ty của Israel, bao gồm công ty Elbit Systems Ltd và Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ Israel (IAI), đều đang tích cực đóng góp về công nghệ kỹ thuật cho chương trình F-35.

Chiến đấu cơ tàng hình hiện đại thế hệ thứ năm F-35 do hãng Lockheed chế tạo

Được biết, F-35 là loại máy bay đa năng, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả nhiệm vụ do thám. Dòng chiến đấu cơ này có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C; trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.