Mỹ chi hàng chục triệu USD cải tạo căn cứ không quân Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công tác phục hồi đường băng đã bắt đầu tại một căn cứ không quân ở Philippines theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ.
Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận

Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận

Việc cải tạo đường băng dài 2.800m tại căn cứ không quân Basa đang được Mỹ tài trợ, sẽ tiêu tốn 25 triệu USD, không bao gồm nâng cấp và xây dựng thêm trung tâm điều hành của không đoàn tại căn cứ. Dự án này chiếm 80% số tiền dùng cho 5 căn cứ quân sự theo thỏa thuận song phương.

Thỏa thuận năm 2014 cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận 5 căn cứ ở Philippines, với điều kiện Mỹ phải gánh vác chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận này bị đình trệ trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Trong buổi lễ động thổ hôm 20-3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez cho biết thỏa thuận hiện đang được triển khai toàn diện sau gần 8 năm trì hoãn. Ông bày tỏ mong muốn Mỹ tham gia nhiều hơn vào các dự án ở Philippines.

Chính quyền của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, người nhậm chức vào năm ngoái, đã tăng cường nỗ lực nâng cấp các cơ sở quân sự của đất nước này. Hồi tháng 2 vừa qua, Philippines cũng cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự, ngoài 5 địa điểm theo thỏa thuận năm 2014.

Mỹ đã tăng cường nỗ lực mở rộng các hoạt động an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những tháng gần đây, do lo ngại về sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc trong khu vực.

Ngày 20-3, Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết, nước này và Philippines sẽ lần đầu tiên trong 7 năm tổ chức đối thoại an ninh quốc phòng 2+2 tại Washington.

Các cuộc đàm phán an ninh dự kiến diễn ra ngày 11-4 tới với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước. Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy Chính phủ Philippines mong muốn củng cố liên minh với Mỹ.