- Israel không cho phép Iran vận chuyển vũ khí qua Syria đến Lebanon
- Cựu Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri được cảnh báo về âm mưu ám sát
- Lebanon trở thành mặt trận đối đầu mới giữa Ả-Rập Saudi và Iran
“Mỹ ủng hộ sự ổn định của Lebanon và phản đối bất kì hành động nào có thể đe dọa tới quốc gia này. Không có vai trò thích hợp cho các lực lượng nước ngoài tại Lebanon. Mỹ cảnh báo mọi đảng phái bên trong và ngoài Lebanon không được sử dụng quốc gia này làm nơi diễn ra một cuộc xung đột ủy thác mới và tạo ra sự bất ổn”, tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson được đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ lo xung đột sẽ nổ ra tại Lebanon
Lebanon đã rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng Saad al-Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức vì lo sợ bị ám sát.
Ả-Rập Saudi đã đổ lỗi cho phiến quan Hezbollah về việc từ chức của Thủ tướng al-Hariri, cáo buộc nhóm này đã cướp mất nền chính trị Lebanon và tuyên chiến với Ả-Rập Saudi.
Hezbollah đã là một thế lực lớn trong chế độ chính trị của Lebanon và có thực lực mạnh hơn cả nhà nước đang suy yếu, cùng với một đội quân du kích vượt trội so với quân đội quốc gia.
Với những căng thẳng bất ngờ leo thang, Lebanon bị lo ngại sẽ trở thành một chiến trường mới giữa sự can thiệp của chính quyền Hồi giáo dòng Shiite từ Iran và chính quyền Hồi giáo dòng Sunni tại Ả-Rập Saudi. Sự đối đầu này cũng từng được nhìn thấy tại Syria, Iraq, Bahrain và Yemen.