Mỹ cấm vận 5 tổ chức và trục suất 35 nhân viên ngoại giao Nga

ANTD.VN - Mặc dù thiếu bằng chứng ủng hô%3ḅ những cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, nhưng Nhà Trắng đã công bố mô%3ḅt loạt các biê%3ḅn pháp trừng phạt đối với nhiều tổ chức và cá nhân Nga.

Ngày 29-12, chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân của Nga, trong đó có người đứng đầu Cục tình báo chính (GRU) của Nga, cùng với 5 tổ chức khác.

Mỹ cũng sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Theo đó, những người này sẽ phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm thông báo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một cuộc gặp

5 tổ chức bị trừng phạt gồm Hiệp hội các nhà thiết kế chuyên nghiệp các Hệ thống xử lý dữ liệu thuộc Tổ chức phi thương mại độc lập, Cơ quan an ninh Liên bang, GRU, Trung tâm công nghệ đặc biệt, và công ty an ninh Zorsecurity.

Cơ quan an inh Liên bang tương tự như FBI của Mỹ, nghĩa là lệnh cấm vận này sẽ ngăn chặn hiệu quả bất kỳ hoạt động phản gián nào giữa 2 nước.

Các cá nhân nằm trong danh sách bị trừng phạt bao gồm: ông Igor Valentinovich Korobov, cục trưởng GRU; Sergey Aleksandrovich Gizunov, phó cục trưởng GRU; Igor Olegovich Kostyukov, phó cục trưởng thứ nhất GRU; và Vladimir Stepanovich Alexseyev, cũng là một phó cục trưởng thứ nhất của GRU.

Ngoài ra, Mỹ sẽ đóng cửa 2 cơ quan ngoại giao của Nga ở bang Maryland và New York. Các cơ quan này bị Mỹ cáo buộc đã được sử dụng cho các hoạt động tình báo liên quan.

Điện Kremlin đã phản ứng với các lệnh trừng phạt này bằng việc hứa sẽ có sự "đáp trả tương tự", sẽ khiến các quan chức Washington "cảm thấy khó chịu" và Tổng thống Vladimir Putin sẽ trực tiếp quyết định các biện pháp đáp trả này.