Mỹ cam kết ủng hộ Ukraine, Nga trả đũa trừng phạt

ANTĐ - Trong cuộc hội đàm trực tiếp tại Nhà Trắng hôm 12-3 với Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yasenyuk, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ủng hộ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. 

Theo đó, Washington sẽ có những biện pháp nhằm bảo vệ sự toàn vẹn cho lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Tổng thống Putin phải có hướng giải quyết vấn đề khác trong cuộc xung đột tại Ukraine cũng như việc sáp nhập của bán đảo Crimea. 

Tuy nhiên, quyết định này của ông Obama đã vấp phải một làn sóng phản đối từ Tổ chức phi chính phủ chống chiến tranh và bảo vệ nhân quyền Answer Coalition có trụ sở tại Mỹ. Ngày 13-3, tổ chức này đã phát động chiến dịch phản đối nhà chức trách Mỹ khi đưa ra quyết định hỗ trợ tài chính cho chính phủ mới tại Ukraine. 

 Về phía Nga, hôm qua 13-3 cũng đã đưa ra lời tuyên bố thách thức sẽ có những biện pháp trừng phạt tương xứng để trả đũa châu Âu và Mỹ. “Chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Nếu Mỹ và EU đưa ra đòn trừng phạt nào thì chúng tôi sẽ giáng trả đòn tương tự”, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Alexei Likhachev tuyên bố.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psak cho biết, hôm nay 14-3 tại Thủ đô London (Anh) sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng John Kerry với người đồng cấp của Nga Sergei Lavrov để cùng thảo luận về cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra tại Ukraine.