Mỹ bỏ Cuba ra khỏi danh sách "các nước buôn người"

ANTĐ -Mỹ đã đưa Cuba ra khỏi “danh sách đen” các quốc gia thất bại trong việc chống lại nạn buôn người.

Trong một tuyên bố hôm 27-7, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Sarah Sewall đã ghi nhận những nỗ lực của Cuba trong việc chống lại nạn buôn người, đặc biệt nạn buôn bán phụ nữ trẻ em làm nô lệ tình dục.

“Chính phủ Cuba không hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu trong việc xóa bỏ nạn buôn người nhưng nước này đã có những nỗ lực nhất định đối với vấn nạn này”, bà Sewall nói.
Mỹ bỏ Cuba ra khỏi danh sách "các nước buôn người" ảnh 1Cuba mở cửa Đại sứ quán trở lại tại Washington hôm 20-7

Động thái này của chính quyền Nhà Trắng đưa ra một tuần sau khi Cuba chính thức mở cửa lại Đại sứ quán tại thủ đô Washington, tiến đến quá trình bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại Cuba dự kiến sẽ mở cửa tại Havana vào tháng 8 tới, dưới sự góp mặt của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trước đó, Mỹ lần đầu tiên đưa Cuba vào danh sách các quốc gia buôn người vào năm 2003, và cáo buộc chính quyền Havana buộc dân chúng ra nước ngoài làm việc cho các dự án mà chính phủ đầu tư hậu thuẫn. Phía Cuba nhiều lần lên tiếng phản đối cáo buộc và từng cho rằng hành động đó của Mỹ mang “động cơ chính trị”.

Sau 5 thập kỷ căng thẳng, tháng 12-2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố khôi phục quan hệ song phương. Trong tháng 5-2015, Mỹ cũng đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, loại bỏ thêm một vật cản trong tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai bên.