Mỹ bình luận gì về thông tin Trung Quốc định đánh chiếm Senkaku?

ANTĐ - Hồi tuần trước, một quan chức cao cấp Mỹ đã đưa ra một nhận định gây “bão” là dường như quân đội Trung Quốc đang nỗ lực huấn luyện để chuẩn bị cho một kịch bản đánh chiếm Senkaku.

Lầu Năm Góc vừa đưa ra phản ứng thận trọng với tuyên bố của Phó tham mưu trưởng, phụ trách tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương James Fanelli, khi ông này đã từng tuyên bố rằng, Trung Quốc dường như đang chuẩn bị chiến tranh với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Ngày 21-2, trong cuộc họp báo ở Washington, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ là Chuẩn Đô đốc John Kirby tuyên bố rằng, phát ngôn nói trên phản ánh quan điểm cá nhân của ông James Fanelli chứ không phải quan điểm của quân đội Mỹ.

Trả lời câu hỏi, liệu Lầu Năm Góc có đồng thuận với quan điểm của ông Fanelli hay không, Chuẩn Đô đốc cho biết, quân đội Mỹ từ chối bình luận về những dự định và động cơ của quân đội nước khác. Ông nhấn mạnh rằng, chỉ Trung Quốc mới có thể bình luận về kế hoạch của họ trong quan hệ với các quốc gia láng giềng.

Mỹ bình luận gì về thông tin Trung Quốc định đánh chiếm Senkaku? ảnh 1

Theo ông ông James Fanelli, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một kịch bản đánh chiếm Senkaku


Hồi tuần trước, đại tá James Fannell nhận định trong một hội nghị tổ chức ở San Diego (California - Mỹ) là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được giao nhiệm vụ mới để có thể triển khai một cuộc chiến chớp nhoáng nhằm tiêu diệt quân đội Nhật Bản ở biển Hoa Đông, với mục đích chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hoặc thậm chí là cả quần đảo Ryukyu.

Ông cho biết, những thông tin mà Mỹ nhận được cho thấy, Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn, song song với nó là hàng loạt các hoạt động quân sự trong một năm qua, chẳng hạn như đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông, bao trùm cả Senkaku/Điếu Ngư, cùng với các cuộc tập trận ở biển Đông, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Mỹ bình luận gì về thông tin Trung Quốc định đánh chiếm Senkaku? ảnh 2

Phó tham mưu trưởng, phụ trách tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương James Fanelli


Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc khi Bắc Kinh muốn khẳng định chủ quyền của cái gọi là đường lưỡi bò bất chấp phản đối từ các nước láng giềng, mặc dù Bắc Kinh không đưa ra được bất kỳ lý giải nào theo luật pháp quốc tế. Điều này đã được thể hiện ở những hành động ngày càng lấn tới của cả lực lượng hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, quan chức phụ trách tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương còn nhận định rằng, không những chỉ PLA mà thời gian gần đây các tàu công vụ của Trung Quốc cũng là tác nhân gây rối trên biển. Ông cho rằng, hiện nay Trung Quốc đã thống nhất các tàu công vụ dưới trướng cảnh sát biển, dùng chúng làm hạm đội tiền tuyến, quấy rối hoạt động của các nước lân cận.