Mỹ bắt 7 đối tượng gian lận thi cử

ANTĐ - Một sinh viên đại học ở Long Island đã được trả hàng nghìn USD để thi hộ kỳ thi SAT (một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Mỹ) cho ít nhất 6 học sinh tại trường THPT Great Neck North, New York.

Các công tố viên ngày 27-9 cho biết, cả 7 đối tượng này đều bị bắt giữ do liên quan đến một đường dây gian lận thi cử. Theo các công tố viên, trong khoảng thời gian từ 2010-2011, đối tượng Sam Eshaghoff (ảnh), 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Emory và là học sinh cũ của trường THPT Great Neck North, đã nhận thi hộ 6 người trên với số tiền từ 1.500-2.500USD mỗi người. Sam bị bắt hôm 27-9 do bị cáo buộc âm mưu lừa đảo, giả mạo giấy tờ và mạo danh. Số tiền mà Sam phải nộp để được hưởng tại ngoại là 1.000USD. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11-10. Nếu bị kết tội, Sam có thể phải đối mặt với án phạt 4 năm tù giam.