Mỹ bắt 3 người Trung Quốc trộm chíp máy tính quân đội

ANTĐ - Các công tố viên liên bang ở Connecticut (Mỹ) vừa cho biết, 3 người Trung Quốc đã bị cáo buộc âm mưu ăn cắp và đưa ra nước ngoài các chất bán dẫn của quân đội Mỹ. 

Cáo buộc xuất phát từ việc một đường dây buôn bán chíp máy tính giả liên quan tới Jiang Guanghou “Ben” Yan (Nhan Giang Quảng Hào), 33 tuổi và Công ty HK Potential của Trung Quốc bị điều tra từ 3 năm trước. Tháng 7-2015, qua quá trình giao dịch với một khách hàng tự nhận là nhân viên tình báo Mỹ, Nhan đề nghị người này nếu lấy được 22 con chíp Xilinx của quân đội, anh ta sẽ mua với giá 37.000 USD/chíp. 

Để không bị phát hiện, Nhan đã chuyển 8 chíp giả cho điệp viên trên trước khi cùng 2 đồng phạm là Daofu Zhang (Trương Đạo Phú), 50 tuổi và Xiangfeng Zuo (Tả Hiền Phong), 37 tuổi tới Mỹ vào đầu tháng 12 để nhận chíp Xilinx thật. Ba đối tượng này bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tuần trước vì tình nghi buôn bán hàng giả và thiết bị quân sự, đồng thời có thể đối mặt với 20 năm tù.