Mỹ bàn giao cho Jordan 3 trực thăng đa năng Black Hawk

ANTĐ - Theo người đại diện của chính phủ Jordan, ông Mohammad Momani, nước này vừa nhận được 3 chiếc trực thăng Black Hawk từ quân đội Mỹ vào hôm 18-11-2015.

“Vào hôm 18-11, Mỹ đã bàn giao 3 trong tổng cộng 8 chiếc trực thăng Blackhawk mới cho lực lượng vũ trang Jordan. Các trực thăng này sẽ tăng cường khả năng phản ứng với những mối đe doạ an ninh, cũng như khẳng định mối quan hệ hợp tác quân sự khăng khít giữa Mỹ và Jordan”,  ông Mohammad Momani nói với tờ Jordan Times.

Mỹ bàn giao cho Jordan 3 trực thăng đa năng Black Hawk ảnh 1Trực thăng Black Hawk 

Về phía Mỹ, nước này cũng khẳng định rằng, việc bán trực thăng Black Hawk cho Jordan sẽ hỗ trợ cho chính sách ngoại giao và an ninh của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một nước thân cận với Mỹ, vốn đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị và kinh tế tại Trung Đông.

Ngoài việc hứa bán cho Jordan các trực thăng Black Hawk, Mỹ còn cung cấp cho quốc gia Trung Đông này cả các vũ khí cỡ nhỏ, đạn dược cho chiến đấu cơ F-16 trong năm 2015.

Trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ được trang bị động cơ General Electric T-700-GE-701D, radar cảnh báo sớm AN/APR-39A(V)2, máy dò laser AN /AVR-2B và hệ thống liên kết dữ liệu/thông tin cũng như thiết bị nhìn đêm AN/AVS-9.

UH-60M Black Hawk có khả năng mang theo 1,5 tấn hàng hóa và 4 tấn treo bên ngoài hoặc 14 binh lính. Nó có thể sử dụng các loại vũ khí như súng máy GAU-19/A 12.7mm, M240H 7.62 mm hay súng M134 minigun 7.62 mm, rocket Hydra 70mm và tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.