Mỹ bàn giao 5 trực thăng chiến đấu MD-530 cho Afghanistan

ANTĐ -Mỹ vừa hoàn thành việc bàn giao 5 trực thăng chiến đấu cho Afghanistan nhằm mục tiêu cải thiện khả năng của lực lượng an ninh và phòng vệ quốc gia (ANDSF) của nước này. 

“5 chiếc trực thăng MD-530 Cayuse Warrior đã đến với sân bay quốc tế Hamid Kazai, ở thành phố Kabul, Afghanistan vào hôm 16-7 bằng các vận tải cơ C-17 Globemaster III từ căn cứ không quân McChord, Washington. Những chiếc MD-530 mới sẽ nâng số máy bay trong phi đội của không quân Afghanistan lên từ 18 đến 23 chiếc”, quân đội Mỹ đưa ra thông cáo vào hôm 16-7.

Trực thăng MD-530F

Những chiếc máy bay mới được trang bị hệ thống phóng rocket và súng máy hạng nặng do được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. MD-530 sử dụng động cơ 250-C30 của hãng Rolls-Royce, có thể đạt vận tốc 240 km/h và mang tối đa 862kg trọng tải trong tầm hoạt động 520km.

Vào hồi giữa tháng 6 vừa qua, Mỹ cũng mới bàn giao cho không quân Afghanistan 5 chiếc trực thăng chiến đấu mới.

Phiên bản MD-530F mà Mỹ vừa bàn giao có khả năng bay cao hơn mẫu MD-530E do đã được kéo dài cánh quạt chính thêm khoảng 15cm, trong khi cánh đuôi cũng dài hơn tới 20cm để tăng sức đẩy và khả năng điều hướng.

Với giá 5 triệu USD/chiếc, MD-530 là sự lựa chọn mang tính kinh tế nhưng vẫn hiệu quả cho các hoạt động hỗ trợ tấn công mặt đất.