Mỹ - Ấn Độ thoả thuận chia sẻ căn cứ quân sự nhằm đối phó Trung Quốc

ANTĐ -Giữa lúc thách thức từ Trung Quốc ngày càng tăng, Mỹ và Ấn Độ ngày 12-4 về cơ bản đã nhất trí đối với thỏa thuận hợp tác hậu cần quân sự, cho phép các bên sử dụng căn cứ của nhau.

Trong buổi làm việc giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar diễn ra ngày hôm nay (12-4), hai nước đã đạt được thỏa thuận trên.

Thoả thuận cho phép quân đội 2 nước được sử dụng các căn cứ hải quân, lục quân và không quân của nhau để phục vụ việc tiếp tế hoặc sửa chữa.

Hai bên tuyên bố thỏa thuận đã đạt được "trong tầm tay" dù chưa chính thức ký kết.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu: "Chúng tôi đã thống nhất về nguyên tắc, tất cả các vấn đề đều được giải quyết".

Ông Carter đồng thời cũng thông báo, Mỹ và Ấn Độ sẽ sớm đạt thỏa thuận về trao đổi thông tin hàng hải thương mại.
Mỹ - Ấn Độ thoả thuận chia sẻ căn cứ quân sự nhằm đối phó Trung Quốc ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, việc đạt được thỏa thuận về chia sẻ hậu cần là bước quan trọng, giúp cho những hợp tác khác như trao đổi thông tin hàng hải diễn ra dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động căng thẳng ở Biển Đông và muốn mở rộng ảnh hưởng đến Ấn Độ Dương, chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát tín hiệu muốn tăng cường quan hệ với Mỹ.

Ông Modi cũng muốn tiếp cận với "công nghệ Mỹ" để có thể xây dựng một nền công nghiệp nội địa vững mạnh, qua đó cắt giảm nhập khẩu quân sự tốn kém.

Washington cũng thằng thắn bày tỏ Mỹ muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ nhằm đối phó với Trung Quốc. Chuyến thăm ngày 12-4 là lần thứ 2 của Bộ trưởng Carter đến Ấn Độ trong vòng 1 năm, nhằm củng cố các hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ của Tổng thống Obama.