Tiền Giang:

Mưu sát chồng không thành

ANTĐ - Ngày 15-10 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Hai (SN 1956, trú xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ vụ người phụ nữ này mưu sát chồng, là ông Nguyễn Văn Đực (SN 1956, trú cùng địa chỉ) nhưng bất thành.

Theo điều tra sơ bộ, chiều 12-10 ông Đực có uống rượu tại nhà rồi sau đó đi ngủ. 23h đêm bất ngờ thức giấc, ông Đực phát hiện bà Hai đang ngồi dưới nền nhà cạnh giường ngủ, trên tay  cầm 1 khúc gỗ và nhìn vào ông chằm chặp. Thấy ông Đực thức giấc, bà Hai lẳng lặng đứng dậy, mang đoạn gỗ ném ra sau nhà và đi ngủ. Thấy hành động của vợ lạ lùng, ông Đực bí mật tìm lại đoạn gỗ phát hiện có kẹp 2 đoạn dây điện đã bóc trần vỏ nhựa, trơ lõi đồng, nên nghi vợ định sát hại mình bằng cách chích điện. Tiếp tục tự tìm hiểu, ông Đực phát hiện trong chai rượu của ông còn có người bỏ vào 2 viên thuốc ngủ. Ông Đực mang số tang vật này đến trình báo công an địa phương trong sáng 13-10. Khi vào cuộc điều tra, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Tiền Giang đã mời bà Hai lên làm việc. Qua đấu tranh, bà Hai thừa nhận đang có ý định sát hại chồng, bởi ông này hay uống rượu say và thường xuyên chửi mắng, xúc phạm bà.